Khởi tố một 'đại ca xã hội đen' vùng biên

23/06/2014 16:15 GMT+7

(TNO) Ngày 23.6, một 'đại ca xã hội đen' ở thị trấn biên giới Plei Kần (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) đã bị công an khởi tố.

(TNO) Ngày 23.6, Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Trường (21 tuổi, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) về tội cố ý gây thương tích.

 
Băng nhóm của "Bờm bò" cầm hung khí đi ngang nhiên trên phố 

Ngoài ra, Công an huyện Ngọc Hồi đang khẩn trương thu thập các tài liệu, chứng cứ phạm tội của Trường (tức “Bờm bò” hay “Bờm cô đơn”) trong thời gian Trường cầm đầu một băng nhóm hoạt động phạm tội theo kiểu xã hội đen tại địa bàn vùng biên giới huyện Ngọc Hồi.

Theo hồ sơ công an, gần đây nhất là vào ngày 2.6, Trường cùng đàn em đi gặp chị N.C.H.N (36 tuổi) ở khách sạn Hưng Yên, thị trấn Plei Kần, đòi nợ thuê .

Thế nhưng, do chị N. chưa có tiền trả nên Trường dùng gậy đánh đập chị, làm gãy xương đòn tay.

 
 Trường "Bờm bò" khi bị bắt

Sau đó, Trường còn hăm dọa chị N. không được báo cho công an, không được khai báo với các nhân viên y tế Bệnh viện khu vực huyện Ngọc Hồi là chị bị Trường hành hung.

Phạm Anh
Ảnh do công an cung cấp

>> Trốn truy nã, gia nhập nhóm đòi nợ thuê
>> Băng đòi nợ thuê được chuyển tội danh, giảm án
>> Bình Minh lạnh lùng... đòi nợ thuê
>> Mang súng, thuê ô tô đi đòi nợ thuê
>> Mang súng đi đòi nợ thuê, bị đánh phải nằm viện
>> Vụ dùng súng đòi nợ thuê ở Hà Tĩnh: Khởi tố 8 đối tượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.