Khởi tố mẹ kế hành hạ con riêng của chồng

03/04/2016 09:12 GMT+7

Sau khi giáo viên phát hiện em N.T.K.A (8 tuổi, học lớp 2 Trường tiểu học Cẩm Giang) có rất nhiều vết thương bầm tím, ban giám hiệu nhà trường hỏi thăm thì cháu A. cho biết bị mẹ kế đánh đập.

Sau khi giáo viên phát hiện em N.T.K.A (8 tuổi, học lớp 2 Trường tiểu học Cẩm Giang) có rất nhiều vết thương bầm tím, ban giám hiệu nhà trường hỏi thăm thì cháu A. cho biết bị mẹ kế đánh đập. 

Ảnh minh họa: X.MinhẢnh minh họa: X.Minh
Ngày 2.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trương Thị Thúy Ái (35 tuổi, ngụ xã Cẩm Giang, H.Gò Dầu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Bà Ái được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ 6 tháng tuổi. Theo điều tra ban đầu, vào ngày 23.3, giáo viên phát hiện em N.T.K.A (8 tuổi, học lớp 2 Trường tiểu học Cẩm Giang) nằm gục trên bàn, cơ thể có rất nhiều vết thương bầm tím. Khi Ban giám hiệu nhà trường hỏi thăm thì cháu A. cho biết bị bà Ái (mẹ kế cháu A.) đánh đập. Cháu A. được nhà trường đưa đến Trung tâm y tế H.Gò Dầu điều trị đồng thời trình báo vụ việc đến công an. Qua giám định, tỷ lệ thương tật của cháu A. là 11%.
Theo người dân địa phương, cháu A. là con của ông Nguyễn Minh Khôi (37 tuổi, ngụ Long An). Sau khi mẹ cháu A. mất, ông Khôi sống với bà Ái như vợ chồng gần 2 năm nay (không đăng ký kết hôn). Trong thời gian sống chung, A. nhiều lần bị bà Ái đánh đập. Ngày 22.3, bà Ái đưa A. 5.000 đồng, trong đó cho A. 2.000 đồng để đi học và con riêng bà Ái 2.000 đồng, còn 1.000 đồng mang về. Tuy nhiên, khi về đến nhà, A. báo đã tiêu xài luôn tiền thừa nên bà Ái dùng roi đánh tới tấp gây thương tích cho A.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.