Khởi tố kẻ truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người chết, 1 người bị thương

Phạm Đức
Phạm Đức
30/09/2020 11:31 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố và bắt giam kẻ truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Ngày 30.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Hải (37 tuổi, trú tại P.Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) để điều tra về tội giết người. Hải là nghi phạm dùng dao truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người chết, 1 người bị thương.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 28.9, bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, trú cùng phường với Hải) đang ở trong nhà cùng 2 người con gái là chị Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) và chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi), thì bất ngờ bị Hải (con rể cũ của bà Vân) xông vào nhà, dùng dao truy sát.
Bà Vân và 2 người con gái sau đó bị Hải dùng dao đâm trọng thương. Sau khi gây án, Hải nhanh chân rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Cả 3 nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu ngay sau đó. 
Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Nhung đã tử vong trên đường. Khuya cùng ngày, chị Huỳnh cũng đã tử vong. Riêng bà Vân sau khi được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chữa trị, sức khỏe đã ổn định.
Nhận được tin báo, Công an TP.Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc và truy bắt nghi phạm.
Đến 18 giờ cùng ngày, Hải bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP.Hà Tĩnh bắt giữ tại TT.Hưng Nguyên (H.Hưng Nguyên, Nghệ An; cách hiện trường vụ án khoảng 70 km) khi đối tượng này vừa xuống xe khách.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hải khai do mâu thuẫn chia tiền mảnh đất được dự án làm đường đền bù với gia đình vợ cũ nên đã gây ra vụ truy sát.
Theo người dân địa phương, Lê Minh Hải và chị Bùi Thị Dung (con gái út của bà Vân) trước đây là vợ chồng nhưng hiện đã ly hôn. Thời điểm Hải gây ra vụ truy sát, chị Dung không có ở nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.