Khởi tố kẻ giết người trốn truy nã ra Hà Nội đâm trọng thương tài xế taxi

Trần Cường
Trần Cường
19/05/2021 18:50 GMT+7

Bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người, đối tượng ra Hà Nội và tiếp tục gây án, đâm trọng thương tài xế taxi vì cho rằng nạn nhân báo công an bắt mình.

Chiều 19.5, đại diện Công an H.Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, quê tại H.Quan Sơn, Thanh Hóa) để làm rõ tội giết người.

Thực hư vụ công an đứng nhìn tài xế taxi vật lộn, bắt giữ kẻ giết người

Sáu là bị can liên quan đến vụ giết người và bỏ trốn, bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã. Ngày 16.5, Sáu bắt taxi của ông Nguyễn Trần Minh (45 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) đến khu vực đường Cienco 5, đoạn qua xã Cự Khê (H.Thanh Oai, Hà Nội) thì rút dao nhọn đâm vào ngực trái ông Minh.
Mặc dù đang bị thương, ông Minh vẫn quật ngã Sáu và phối hợp với người đi đường khống chế, bàn giao cho Công an H.Thanh Oai xử lý theo thẩm quyền.
Sau sự việc, ông Minh và một người dân tham gia bắt tội phạm được Công an TP.Hà Nội khen thưởng.
Ngoài ra, đại úy Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi, cán bộ Công an xã Cự Khê) bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an H.Thanh Oai vì có mặt tại hiện trường nhưng thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế tội phạm.

Video công an đứng nhìn tài xế taxi vật lộn, bắt giữ kẻ giết người

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Sáu khai nhận đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người. Thời điểm đi taxi, Sáu nghi ngờ tài xế sẽ báo công an bắt mình nên đã rút dao đâm nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.