Khởi tố kẻ đâm trọng thương bạn cùng phòng trong khu cách ly ở Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
19/04/2020 12:27 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam kẻ dùng dao đâm trọng thương bạn ở cùng phòng trong khu cách ly, để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 19.4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm đối Lê Duy Điệp (26 tuổi, trú tại thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.
Điệp chính là bị can dùng dao đâm trọng thương anh Dương Văn Nhân (34 tuổi, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên), người ở chung phòng trong khu cách ly tập trung Trường mầm non xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên), với tỉ lệ thương tật được giám định là 19%.

Khu cách ly tập trung Trường mầm non xã Cẩm Bình

Ảnh: Tân Kỳ

Như Thanh Niên đã đưa tin, Điệp và anh Nhân sau khi trở về từ Thái Lan vào cuối tháng 3 đã được lực lượng chức năng đưa vào cách ly tại khu cách ly Trường mầm non xã Cẩm Bình để phòng dịch Covid-19. Tuy nhiên, vào khoảng 8 giờ ngày 15.4, khi đang ở cùng phòng trong khu cách ly, Điệp và anh Nhân xảy ra mâu thuẫn với nhau về chuyện dọn dẹp vệ sinh phòng ở.
Sau khi lời qua tiếng lại, Điệp dùng con dao gọt trái cây đâm trúng lưng và đùi anh Nhân khiến anh này bị thương. Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly lập tức vào can ngăn và đưa anh Nhân đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.
Sau khi sự việc xảy ra, Điệp bị Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra và xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.