Khởi tố hình sự vụ phá rừng quy mô lớn tại Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/11/2019 13:58 GMT+7

Liên quan đến một vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn Quảng Nam, cơ quan chức năng tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội hủy hoại rừng.

Sáng 29.11, Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My (Quảng Nam), cho biết liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu 774 (xã Trà Nú, H.Bắc Trà My), Hạt Kiểm lâm vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng.

Gỗ trong rừng phòng hộ Sông Tranh thuộc địa phận xã Trà Giác được xẻ thành phách đưa ra bìa rừng chờ vận chuyển đi tiêu thụ

Ảnh: Nam Thịnh

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, thời điểm cuối tháng 9 vừa qua, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng phá rừng phòng hộ để khai thác gỗ trái phép xảy ra tại xã Trà Nú, H.Bắc Trà My đã yêu cầu địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My vào cuộc điều tra.

Cổ thụ trong rừng phòng hộ ở Quảng Nam tiếp tục bị “xẻ thịt”

Qua kiểm tra hiện trường, rừng bị phá tại 3 khu vực thuộc các khoảnh 1, 2, 6 tiểu khu 774, gồm 8 cây gỗ chuồn (nhóm 3), 1 cây gỗ chua (nhóm 3), 1 cây gỗ xoan đào (nhóm 6). Bên cạnh đó, một số cây bị cưa hạ từ lâu, chỉ còn trơ phần gốc.

Cũng tại H.Bắc Trà My, mới đây, vào ngày 27.11, Báo Thanh Niên cũng đã phản ánh tình trạng hàng chục cây cổ thụ ở rừng phòng hộ Sông Tranh thuộc xã Trà Giác bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc, có những cây đường kính từ 0,5 - 1,2 m.

Ngay sau đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh cử lực lượng vào hiện trường đến và thống kê được 16 cây gỗ bị đốn hạ thuộc khoảnh 6 tiểu khu 815. Vị trí tập kết 16 phách gỗ (2,4 m3) thuộc khoảnh 7, tiểu khu 815.

Liên quan đến vấn đề phá rừng ở xã Trà Giác, ngày 27.11, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản yêu cầu Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp tại rừng phòng hộ Sông Tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.