Khởi tố hình sự vụ án phá rừng đầu nguồn thủy điện Hương Điền

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
15/06/2020 18:59 GMT+7

Cơ quan kiểm lâm đã khởi tố hình sự để điều tra vụ phá rừng xảy ra tại P.Hương Vân, TX.Hương Trà, thuộc khu vực rừng tái sinh đầu nguồn thủy điện Hương Điền.

Chiều 15.6, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở NN - PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, cho biết Hạt Kiểm lâm TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ phá rừng xảy ra tại P.Hương Vân, TX.Hương Trà. Quyết định khởi tố đã được chuyển cho Viện KSND TX.Hương Trà để phê chuẩn.
Ông Ngô Hữu Phước, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TX.Hương Trà cho biết, lợi dụng thời điểm thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19, các nghi phạm đã chặt hạ, đốt phá khoảng 2,6 ha diện tích rừng tại vị trí lô 20, khoảnh 2, tiểu khu 109 và lô 3, khoảnh 7, tiểu khu 108 nằm ở đầu nguồn thủy điện Hương Điền (TX.Hương Trà)

Đây là diện tích rừng tái sinh do P.Hương Vân quản lý và giao khoán cho người dân bảo vệ, được hưởng phí dịch vụ môi trường rừng. Tại hiện trường, diện tích rừng trên đã bị chặt hạ, đốt phá để trồng cây keo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.