Khởi tố hiệu phó và nguyên hiệu phó Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

19/02/2017 06:44 GMT+7

Kế toán, thủ quỹ trường lập chứng từ khống, danh sách học viên khống, giả chữ ký học viên, giáo viên chủ nhiệm... rút chia nhau hơn 1,3 tỉ đồng.

Ngày 18.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (43 tuổi, Hiệu phó Trường Chính trị tỉnh Phú Yên) và ông Lê Văn Sự (64 tuổi, nguyên Hiệu phó trường Trường Chính trị tỉnh Phú Yên) cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại trường.
Trước đó, liên quan đến vụ án này, tháng 8.2015 Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Kim Hoa (kế toán) và bà Trịnh Thị Hoa (thủ quỹ Trường Chính trị Phú Yên) cùng về tội tham ô tài sản.
Điều tra ban đầu xác định từ tháng 11.2008 - 6.2015, bà Vũ Thị Kim Hoa cùng bà Trịnh Thị Hoa đã lập nhiều chứng từ khống, giả chữ ký của học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính học tại trường, giả chữ ký của giáo viên chủ nhiệm các lớp, lập khống danh sách học viên để rút hơn 1,3 tỉ đồng chia nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.