Khởi tố giám đốc làm bùng dịch Covid-19, gây thiệt hại hơn 7 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/06/2021 07:51 GMT+7

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố giám đốc Thẩm mỹ viện quốc tế Amida làm bùng dịch Covid-19 , gây thiệt hại hơn 7 tỉ đồng.

Ngày 21.6, Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, cho tại ngoại đối với Nguyễn Quang Trọng (29 tuổi, ngụ căn hộ B1204 chung cư Fhome, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH quốc tế Amida, về tội vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người.

Giám đốc Thẩm mỹ viện Amida bắt nhân viên tháo khẩu trang, hô khẩu hiệu giữa dịch Covid-19

Trước đó, khi TP.Đà Nẵng xuất hiện dịch Covid-19 cuối tháng 4, UBND TP.Đà Nẵng cấm không tụ tập đông người, đeo khẩu trang và các quy định chống dịch khác.
Tuy nhiên, tối 2.5, tại Thẩm mỹ viện quốc tế Amida TP.Đà Nẵng, Nguyễn Quang Trọng vi phạm tụ tập trên 30 người. Ban đầu tất cả mang khẩu trang, nhưng Trọng yêu cầu bỏ ra để hô to các khẩu hiệu thể hiện quyết tâm nâng cao doanh số.
Hậu quả, có 65 người nhiễm Covid-19 liên quan ổ dịch bùng phát tại Công ty TNHH quốc tế Amida, khiến nhà nước tốn chi phí hơn 7,1 tỉ đồng để điều trị, truy vết, cách ly... Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Quang Trọng vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 22.6: TP.HCM, Bình Dương thành 'điểm nóng' dịch bệnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.