Cặp đôi 'lệch tuổi' đi hoang, đâm trọng thương nhân viên bán quần áo bị khởi tố

16/08/2018 10:46 GMT+7

Cặp tình nhân 'lệch tuổi' đi hoang Kiên và Phương bị khởi tố về hành vi dàn cảnh mua hàng, đâm trọng thương nữ nhân viên bán hàng để cướp tài sản.

Ngày 16.8, tin từ Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Kiên (17 tuổi, trú P.Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột) và Ngô Thị Huyền Phương (22 tuổi, trú H.Thường Tín, TP.Hà Nội) để điều tra hành vi cướp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm thuê tại Hà Nội, Kiên quen biết, quan hệ tình cảm với Phương (sinh viên một trường sân khấu điện ảnh) và thuê nhà sống chung với nhau. Phát hiện mối quan hệ này, gia đình Kiên không đồng tình, tỏ ý ngăn cản.
Ngày 25.7, Phương đón xe khách đi từ Hà Nội vào Nha Trang gặp Kiên, rồi cả hai lên Đà Lạt chơi. Ngày 1.8, Kiên và Phương đón xe về TP.Buôn Ma Thuột và thuê phòng ở chung trong một nhà nghỉ.
Do hết tiền tiêu xài nên Kiên nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngày 2.8, cả hai đến một siêu thị, Kiên mua một con dao nhỏ để phục vụ ý đồ của mình.
Ngày 3.8, Kiên đi bộ trên các đường phố ở Buôn Ma Thuột tìm địa điểm phù hợp để thực hiện hành vi cướp tài sản. Thấy một cửa hàng quần áo trên đường Ngô Quyền chỉ một người bán hàng, Kiên vào quan sát  về nhà nghỉ bàn với Phương việc cướp tiền tại cửa hàng này.
Tối cùng ngày (3.8), Kiên và Phương cùng vào cửa hàng quần áo, Phương giả vờ chọn hàng để chị Đặng Thị Thùy Trang (nhân viên) tư vấn. Lúc này, Kiên từ phía sau lao tới bịt miệng khống chế chị Trang rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người chị. Chị Trang vùng vẫy thoát ra ngoài tri hô, Kiên vứt dao tại cửa hàng cùng Phương chạy về nhà nghỉ.
Đến sáng 4.8, cặp tình nhân trên đón xe khách đi Nha Trang. Đến nơi, cả hai kể toàn bộ sự việc cho người thân của Kiên; sau đó, gia đình Kiên đã đưa cả hai đến cơ quan công an đầu thú.
Tại kết luận pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk ngày 4.8.2018, chị Trang bị đa thương tích, tổn thương gân cổ tay và ngón tay trái với tỷ lệ thương tích 12%.
Toàn bộ hành vi phạm tội của đôi tình nhân này đã bị camera an ninh của cửa hàng quần áo ghi lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.