Khởi tố bị can, bắt tạm giam Minh 'dốc đá' ở Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
23/06/2020 14:32 GMT+7

Ngày 23.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình ( Bình Thuận ) thực hiện bắt giam Nguyễn Văn Minh, còn gọi là Minh 'dốc đá'.

Ngày 23.6, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình đã bắt tạm giam Minh "dốc đá" về tội hủy hoại tài sản của người dân tại xã Phan Lâm, H.Bắc Bình.
Theo đó, ngày 15.6, thượng tá Lê Minh Hoàng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình, ký lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh (45 tuổi, còn gọi Minh "Phương Trang", hay Minh "dốc đá", trú xã Phan Lâm, H.Bắc Bình, Bình Thuận).
Nguyễn Văn Minh bị khởi tố tội "hủy hoại tài sản" quy định tại khoản 1, Điều 178, bộ luật Hình sự 2015.
Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình, ngày 23.7.2018, Minh thuê người chặt phá 2.326 cây bạch đàn của ông Nguyễn Văn (thôn Tân Hòa, xã Sông Bình, H.Bắc Bình) tổng giá trị thiệt hại được xác định hơn 20 triệu đồng.
Dù Minh đã tự khắc phục hậu quả cho ông Văn và ông Văn cũng đã có đơn bãi nại, tuy nhiên, xét thấy hành vi của Minh "dốc đá" gây mất an ninh trật tự tại địa phương, có dấu hiệu phạm tội, cho nên cơ quan CSĐT vẫn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Minh "dốc đá" 2 tháng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án dù vụ án xảy ra đã 2 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.