Khởi tố, bắt tạm giam ‘tài xế điên’ đâm liên hoàn khiến nữ lao công tử vong

Trần Cường
Trần Cường
29/04/2019 13:42 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với “tài xế điên” gây tai nạn liên hoàn khiến nữ lao công chết thảm đêm 22.4 vừa qua.

Liên quan đến vụ tài xế say xỉn gây tai nạn liên hoàn khiến nữ lao công tử vong tại chỗ đêm 22.4, sáng 29.4, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.
Trước đó, chiều 23.4, Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án và tạm giữ tài xế này để điều tra, làm rõ vụ việc.
Vụ tai nạn khiến nữ lao công tử vong tại chỗ Ảnh Trần Cường
Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 23 giờ 15 ngày 22.4, tài xế Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển ô tô Hyundai mang biển kiểm soát 29A - 784.09, lưu thông trên đường Vĩnh Hồ (quận Đống Đa, Hà Nội) đã va chạm với 5 xe máy, 1 xe đạp điện.
Sau đó, tài xế Tuyên tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy ra đường Tây Sơn và rẽ sang đường Láng, đến đối diện cây xăng đường Láng thì đâm vào chị L.T.T.H (42 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; làm lao công) và xe rác, tai nạn khiến chị H. tử vong tại chỗ.
Chiếc xe rác của nữ lao công biến dạng hoàn toàn sau khi bị kéo lê hàng chục mét Ảnh Trần Cường
Sau khi đâm tử vong nữ lao công, tài xế Tuyên tiếp tục nhấn ga bỏ chạy và va quệt với xe máy do anh Lê Thành Đạt (22 tuổi) điều khiển, khiến anh Đạt bị thương; tiếp đó xe của Tuyên đâm nát phần đuôi chiếc Mercedes (do chị Dương Thị Ánh Ngọc, 27 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển; rồi bỏ chạy tới đối diện số 81 Láng Hạ. Tại đây tài  xế Tuyên mở cửa bỏ chạy nhưng bị người dân khống chế, bàn giao cho lực lượng chức năng.
Một chiếc Mercedes bị "tài xế điên" tông nát phần đuôi Ảnh Trần Cường
Tại Cơ quan điều tra, tài xế Tuyên khai trước đó đã uống 5 - 7 cốc bia loại lớn tại đám cưới của cháu ruột ở phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội). Sau khi uống bia, tài xế Tuyên điều khiển ô tô và đã không làm chủ được tốc độ nên gây ra tai nạn giao thông.
Ông Uông Việt Dũng, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết thời điểm gây tai nạn, tài xế Tuyên say xỉn, gần như không thể kiểm soát được hành vi của mình. Kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế cho kết quả là 1,041 mg/lít khí thở, vượt gấp nhiều lần so với quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.