Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc công ty Hùng Thanh sau vụ cháy Carina Plaza

Đàm Huy
Đàm Huy
20/04/2018 16:49 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Tùng, nguyên Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina Plaza, bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ những vi phạm sau vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết.

Chiều nay (20.4), cơ quan cảnh sát điều tra của Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tùng, nguyên  Giám đốc Công ty TNHH XD TM DV SX Hùng Thanh, chủ đầu tư dự án chung cư Carina Plaza (1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi "vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy".
Tầng hầm để xe chung cư Carina sau vụ cháy Ảnh: Ngọc Dương
Trước đó, tối 15.4, ông Đoàn Tường Triệu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư 577, xác nhận với PV Thanh Niên, HĐQT công ty này vừa bổ nhiệm ông Trần Quang Hải (45 tuổi, trưởng ban quản lý một dự án của Công ty Hùng Thanh) làm Tổng giám đốc Công ty Hùng Thanh, thay cho ông Nguyễn Văn Tùng.
Chiều 26.3, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của CATP, cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về PCCC, xảy ra tại chung cư Carina Plaza.
Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM cho biết vụ cháy xuất phát từ hầm để xe CC Carina Plaza xảy ra lúc 1 giờ 27 phút ngày 23.3.
Khi nhận được tin cháy, Cảnh sát PCCC huy động tổng lực ứng phó, đến 2 giờ 10 phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 2 giờ 27 phút cùng ngày.
Vụ cháy làm 13 người chết, hơn 100 người bị thương, nhiều tài sản bị thiêu rụi và cuộc sống hàng trăm hộ dân bị đảo lộn nghiêm trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.