Khởi tố, bắt tạm giam bị can đánh luật sư ở Cần Thơ

Mai Trâm
Mai Trâm
28/05/2019 17:00 GMT+7

Phong dùng ly cà phê đánh luật sư Nam gây thương tích 13%, nên bị ông Nam có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và giám định thương tích.

Ngày 28.5, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Lâm Quốc Phong ( 21 tuổi, ngụ P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để tiếp tục làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.
Theo hồ sơ vụ án, do trước đây ông Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, luật sư) có nhận 55 triệu đồng của Phong (chỉ làm biên nhận, không làm hợp đồng dịch vụ pháp lý theo quy định) để lo thủ tục giải quyết tranh chấp đất của Phong tại Cơ quan Thi hành án dân sự H.Phong Điền, TP.Cần Thơ. Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền, ông Nam không thực hiện đúng như cam kết và không trả lại tiền, đồng thời tránh mặt Phong.

Khoảng 14 giờ ngày 21.9.2018, Phong điều khiển xe mô tô chở bạn gái đi ngang quán cà phê trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Tân An, Q.Ninh Kiều), thì thấy ông Nam nên Phong vào quán gặp ông Nam để nói chuyện. Sau đó, Phong dùng ly cà phê bằng thủy tinh để trên bàn đánh 1 cái vào đầu ông Nam.

Khi thấy đầu ông Nam chảy máu nhiều, Phong lấy xe đưa ông Nam đi Bệnh viện Quân y 121 băng bó vết thương và nằm điều trị đến ngày 25.9.2018 thì xuất viện.

Sau đó, ông Nam có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và giám định thương tích. Cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích cho ông  Nam.

Biên nhận nhận tiền của luật sư Nam Ảnh: Công an cung cấp
 Trung tâm Pháp y TP.Cần Thơ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Nam là 13%. Từ  cơ sở trên, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích của Phong.
Chiều 28.5, trao đổi với PV Thanh Niên, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ cho biết, trước đây ông Nam là thành viên của Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ, nhưng hiện nay ông Nam đã xin rút tên để chuyển về đoàn luật sư khác.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.