Khởi tố, bắt tạm giam 6 người trong đường dây thầu đề

02/02/2016 14:11 GMT+7

Sáng 2.2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP.Cần Thơ đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 6 người liên quan đến đường dây “thầu đề”.

Sáng 2.2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP.Cần Thơ đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 6 người liên quan đến đường dây “thầu đề”.

Những người bị bắt tạm giam gồm: Hầu Ngọc Ánh (38 tuổi), ngụ số 59/37, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.An Cư; Tiêu Khải Tâm (33 tuổi), ngụ đường Ngô Đức Kế; Võ Thị Hằng (42 tuổi), ngụ đường Nguyễn Thị Minh Khai, cùng P.An Lạc; Trần Cao Thanh Huy (39 tuổi), ngụ đường Hùng Vương, P.Thới Bình, cùng Q.Ninh Kiều; Trần Trung Hiếu (40 tuổi), Trang Trọng Dung (41 tuổi) cùng ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng,TP.Cần Thơ về hành vi tổ chức đánh bạc.
Khởi tố bắt tạm giam 6 thầu đềHầu Ngọc Ánh (ảnh trên) cầm đầu đường dây ghi số đề và tang vật vụ án - Ảnh: Mai Trâm
Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 16 giờ 30 ngày 26.1, PC45 kết hợp cùng lực lượng PC65 (Cảnh sát bảo vệ) đã đồng loạt ập vào 10 tụ điểm ghi số đề tại địa bàn Q.Cái Răng và Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Việc khám xét các tụ điểm trên kéo dài gần suốt đêm. Qua đó lực lượng chức năng đã bắt quả tang 15 nghi phạm đang nhận tin nhắn ghi đề qua điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan đến việc ghi đề như: hơn 30 điện thoại di động, 2 iPad, nhiều máy vi tính, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, 1 két sắt, hàng chục phơi đề, sổ sách ghi chép cùng nhiều tang vật liên quan.
Qua làm việc với các nghi phạm, PC45 xác định nghi phạm cầm đầu đường dây ghi số đề trên là Hầu Ngọc Ánh.
Theo lời khai ban đầu của Ánh, đây là đường dây ghi đề liên quận, huyện trên địa bàn TP.Cần Thơ và đã hoạt động trong nhiều năm qua.
Hằng ngày qua tin nhắn điện thoại di động, Ánh sẽ đứng ra nhận phơi đề của các “tay em” từ các nơi gửi về để đến chiều thì “chốt sổ”, sau đó báo cáo và giao tiền về “tay trên”. Ngoài ra, Ánh còn có trách nhiệm chi trả tiền trúng đề cho các “tay em” để trả cho “khách hàng’’ với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.
Sau khi làm việc, PC45 đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 nghi phạm có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Cũng theo nguồn tin của chúng tôi, riêng 9 nghi phạm còn lại trong vụ án đã có dấu hiệu của tội đánh bạc, PC45 đang củng cố hồ sơ để khởi tố sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.