Khởi tố, bắt nghi can phóng hỏa cửa hàng hoa khiến hai cô gái trẻ tử vong

12/11/2018 16:11 GMT+7

Bị chị N. đòi chia tay, Thụ níu kéo tình cảm bất thành nên đem xăng đổ vào cửa hàng hoa rồi châm lửa đốt. Hậu quả con chị N. cùng cô gái học việc tử vong.

Ngày 12.11, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Văn Thụ (39 tuổi, trú P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “giết người”.
Thụ là nghi can chính gây ra hỏa hoạn tại cửa hàng hoa ở xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, khiến hai người tử vong vào sáng 22.10.
Theo thông tin ban đầu, Thụ có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.H.N (34 tuổi, trú xã Hòa Thắng) khoảng 4 năm nay. Trước đó, chị N. đã ly hôn, sống cùng con gái. Gần đây, gia đình chị N. phản đối mối quan hệ với Thụ nên chị N. đòi chia tay, dẫn đến cả hai xảy ra mâu thuẫn.
Vào khoảng 1 giờ ngày 22.10, Thụ đem theo một can xăng đến cửa hàng hoa của chị N. ở đường Nguyễn Thái Bình (xã Hòa Thắng) và đột nhập vào cửa hàng. Khoảng 3 giờ cùng ngày, chị N. thức dậy, phát hiện xăng chảy lênh láng trong cửa hàng còn Thụ thì đang ngồi ở ghế.
Thấy chị N., Thụ nói “muốn chia tay nữa không” rồi châm lửa đốt. Chị N. hoảng sợ, la hét rồi leo cầu thang lên gác lửng để cứu con gái và người học việc đang ngủ thì bị Thụ kéo ra ngoài.
Hậu quả, hỏa hoạn đã khiến em N.T.P.U (15 tuổi, con chị N.) và em N.T.V (18 tuổi, trú H.Đắk Song, Đắk Nông, đang học việc cắm hoa) không thoát kịp, tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ cháy cửa hàng hoa sáng 22.10 ẢNH: HOÀNG BÌNH
Chị N. bị phỏng nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Thụ cũng bị phỏng 30% diện tích cơ thể.
Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Thụ là nghi can phóng hỏa cửa hàng hoa nên ngày 1.11 ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.