Khởi tố, bắt hai nghi phạm chém lìa chân nam thanh niên

28/08/2018 16:00 GMT+7

Cho rằng anh Lê Thanh Tùng chửi bố nuôi của mình, Uy dùng dao chém đứt lìa chân nạn nhân rồi cùng bạn bỏ trốn về Bình Dương.

Ngày 28.8, Viện KSND H.Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết đã ra quyết định phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Duy Uy (19 tuổi, ngụ xã Cư Huê) và Lê Thành Tùng (20 tuổi, ngụ TT.Ea Kar, H.Ea Kar) về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo điều tra ban đầu, tối 10.8, Lê Thành Tùng điều khiển xe máy chở Uy cầm theo một con dao dài đến quán karaoke 79 ở TT.Ea Kar, H.Ea Kar. Tại đây, Uy dùng dao chém tới tấp anh Lê Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) gây thương tích nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.
Sau khi gây án, cả hai bỏ chạy khỏi hiện trường rồi đón xe về Bình Dương lẩn trốn.
Được sự vận động của gia đình và cơ quan chức năng, ngày 25.8, cả Uy và Thành Tùng về đầu thú tại Công an H.Ea Kar.
Theo anh Lê Thanh Tùng, tối 10.8, khi cùng vài người bạn hát trong quán karaoke trên, anh nghe lộn xộn trước quán nên ra xem thì bị một người dùng dao chém tới tấp. Bị chém vô cớ, anh Tùng hỏi vì sao thì được nghe trả lời: “Vì mày chửi bố nuôi bọn tao”.
Tại kết luận giám định pháp y thương tích ngày 17.8.2018 của Trung tâm pháp y Đắk Lắk, nạn nhân Lê Thanh Tùng bị đa thương, đứt lìa cẳng chân trái, gẫy hở xương mác phải, gẫy đốt gần ngón 5 và đốt giữa ngón 4 tay phải; tổng tỷ lệ thương tích 50%.
Nạn nhân bị chém gần lìa 2 cẳng chân, đã được bệnh viện ghép nối lại ẢNH: HOÀNG BÌNH
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.