Khởi tố, bắt giam tài xế xe ben lùa hàng loạt xe máy ở Gò Vấp

Đức Tiến
Đức Tiến
09/03/2018 17:00 GMT+7

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Giàu khai không làm chủ tốc độ, tay lái nên dẫn đến tai nạn giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế Giàu không sử dụng chất kích thích khi lái xe.

Ngày 9.3, liên quan đến vụ xe ben lùa 6 xe máy làm 1 người chết, 5 người bị thương trên địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Mai Giàu (24 tuổi, quê Bình Định).
Tài xế Giàu bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 22 giờ 30 ngày 1.3, tài xế Giàu điều khiển xe ben BS 51D - 162.78, lưu thông trên đường Phan Văn Trị, hướng từ Q.Gò Vấp về Q.Bình Thạnh. Khi cách giao lộ Phan Văn Trị - Nguyễn Thái Sơn khoảng 200 m (P.7, Q.Gò Vấp), xe ben húc văng hàng chục mét dải phân cách rồi lao sang làn đường ngược lại, tông 6 xe máy của người đi đường.
Vụ tai nạn làm 1 người chết, 5 người bị thương ẢNH: ĐỨC TIẾN
Tai nạn khiến anh Đỗ Quang Đại (28 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) tử vong, 5 người khác bị thương.
Sau khi gây tai nạn, tài xế Giàu bỏ trốn và đến 8 giờ 30 ngày 2.3, mới đến cơ quan chức năng trình diện.
Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Giàu khai không làm chủ tốc độ, tay lái nên dẫn đến tai nạn giao thông.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế Giàu không sử dụng chất kích thích khi lái xe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.