Khởi tố, bắt giam giám đốc 'cạ cứng' của trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

26/12/2018 12:23 GMT+7

Giám đốc công ty Thảo Trúc chung chi hàng trăm triệu đồng cho đội trưởng kiểm lâm để vận chuyển gỗ bất hợp pháp cho trùm gỗ lậu Phượng 'râu'.

Ngày 26.12, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Kiệt (52 tuổi, trú Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và hành vi “đưa hối lộ”.
Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2017, Phan Hữu Phượng (còn gọi Phượng “râu”, trú H.Cư Jút, Đắk Nông) và Nguyễn Thành Kiệt (là giám đốc Công ty TNHH Thảo Trúc) cùng mua đấu giá hơn 600 m3 gỗ từ nhóm 2 - 6, có nguồn gốc trục vớt ở suối Đắk Đam thuộc địa giới hành chính xã Krông Na, H.Buôn Đôn (Đắk Lắk).
Lợi dụng việc vận chuyển gỗ mua đấu giá này, Phượng và Kiệt cùng tổ chức khai thác, vận chuyển hàng trăm m3 gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp trong khu vực đưa về H.Cư Jút hợp thức hóa hồ sơ.
Kiệt và Phượng thỏa thuận chi tiền cho Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, để Thái không kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, tiêu thụ gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 6.2017 đến tháng 3.2018, Thái trực tiếp và thông qua chị gái mình 5 lần nhận tiền với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Liên quan đến vụ án này, trước đó Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Khang, nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm H.Buôn Đôn (Đắk Lắk), Lê Quang Thái; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hà Thăng Long, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm H.Buôn Đôn, để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 27.4, lực lượng Bộ Công an bắt quả tang 2 xe tải đang vận chuyển hơn 40 m3 gỗ trái phép xuất xứ từ bãi tập kết gỗ tại tiểu khu 464, thuộc Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk) về xưởng của Phượng “râu” tại H.Cư Jut (Đắk Nông).
Sau đó, lực lượng công an đã khám xét các điểm tàng trữ gỗ lậu của Phượng “râu” trên địa bàn, thu giữ hàng trăm m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp, cùng nhiều phương tiện, tài liệu khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.