Khởi tố, bắt giam bị can hiếp dâm một người phụ nữ câm điếc

14/08/2019 19:31 GMT+7

Biết chị G. bị câm điếc, Phủ hiếp dâm nạn nhân rồi trốn lên tàu cá làm thuê cho đến ngày bị bắt.

Ngày 14.8, Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Hoàng Phủ (43 tuổi, ngụ xã Ngọc Tố, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Ngư phủ đi đám tang rồi hiếp dâm cô gái trẻ khuyết tật

Trước đó, tiếp nhận tin báo của người dân về việc chị T.G. (24 tuổi, ngụ xã Long Phú, H.Tam Bình) bị Phủ hiếp dâm, Công an H.Tam Bình đã vào cuộc điều tra và mời nghi can về làm việc.
Tại cơ quan công an, Phủ khai nhận khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5.8.2018, sau khi dự đám tang và uống rượu tại nhà của người quen ở địa phương, Phủ đi bộ sang nhà chị G. nằm nghỉ trên võng. Biết chị G. bị bệnh chậm phát triểncâm, điếc bẩm sinh nên Phủ nảy sinh ý định quan hệ tình dục.
Khi thấy chị G. đi ra lộ phía trước một mình, Phủ liền đi theo rồi dẫn chị G. ra bụi cây gần đó rồi hiếp dâm nạn nhân. Sau đó, Phủ trở về Sóc Trăng, đi làm thuê trên các tàu đánh cá trên biển cho đến ngày bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.