Khởi tố, bắt giam 2 người vận chuyển 31 sừng tê giác, trị giá hơn 20 tỉ đồng

14/05/2015 18:33 GMT+7

(TNO) Ngày 14.5, Công an Nghệ An đã khởi tố, bắt giam Lê Thanh Trung (32 tuổi, trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Đoàn Duy Định (32 tuổi, trú H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự, khi vận chuyển 31 sừng tê giác.

(TNO) Ngày 14.5, Công an Nghệ An đã khởi tố, bắt giam Lê Thanh Trung (32 tuổi, trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Đoàn Duy Định (32 tuổi, trú H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự, khi vận chuyển 31 sừng tê giác.

Định và Trung cùng tang vật vụ án
Định và Trung cùng tang vật vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An cung cấp
Cũng trong ngày 14.5, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã gửi thư khen các lực lượng tham gia phá án, tặng mỗi đơn vị 10 triệu đồng trích từ Quỹ phòng chống tội phạm trung ương.
Trước đó, như Thanh Niên Online đã đưa tin, rạng sáng 9.5, tại ga Chợ Sy (huyện Diễn Châu, Nghệ An), Trung và Định bị 8 cảnh sát hóa trang bắt quả tang đang vận chuyển 31 sừng tê giác có tổng trọng lượng 37 kg, trị giá ước tính trên 20 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Định khai nhận được một người lạ nhờ vào TP.HCM nhận hàng và vận chuyển ra Nghệ An với tiền công 40 triệu đồng. Định rủ thêm Trung tham gia vận chuyển số sừng tê giác này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.