Khởi tố 6 người gây rối vụ vận động tiểu thương sang chợ mới

24/11/2015 19:15 GMT+7

Hôm nay, 24.11, cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 người về hành vi 'gây rối trật tự công cộng' để phục vụ công tác điều tra.

Hôm nay, 24.11, cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 người về hành vi 'gây rối trật tự công cộng' để phục vụ công tác điều tra.

Công an làm việc với Nguyễn Thị Lý tại trụ sở - Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấpCông an làm việc với Nguyễn Thị Lý tại trụ sở - Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp
Cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, trung tá Nguyễn Thanh Thiện, Phó trưởng Công an thị xã Kỳ Anh xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, trong 6 bị can bị khởi tố lần này, Công an đã ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lý (47 tuổi, ngụ xã Kỳ Châu), Nguyễn Thị Ngọc Thảo (27 tuổi, ngụ xã Kỳ Tân, cùng thuộc huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về cùng hành vi. Riêng 4 người còn lại, cơ quan chức năng cho phép tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.
Liên quan đến vụ việc, khoảng 14 giờ ngày 10.11, tại trụ sở UBND thị xã Kỳ Anh diễn ra cuộc họp giữa cơ quan chức năng thị xã này với hàng trăm tiểu thương trên địa bàn nhằm tuyên truyền, vận động tiểu thương chấp hành chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh là di dời tài sản tại chợ Kỳ Anh cũ (tọa lạc tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) sang chợ Kỳ Anh mới, cách chợ cũ khoảng hơn 3km.
Tại cuộc họp này, nhiều tiểu thương đã gửi khiếu nại, kiến nghị, đề xuất tới cơ quan chức năng đúng luật, ôn hòa nhưng bên cạnh đó Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Ngọc Thảo và một số người liên quan đã có hành vi quá khích, kích động, gây rối, cản trở hoạt động của chính quyền địa phương, làm mất an ninh trật tự nghiêm trọng.
Qua quá trình xác minh, ngày 11.11, Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 Bộ luật hình sự để phục vụ công tác điều tra. Hiện Công an thị xã Kỳ Anh đang điều tra mở rộng vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.