Khởi tố 6 bị can trong vụ đánh bạc quy mô lớn tại TP.Tuy Hòa

Đức Huy
Đức Huy
07/12/2018 16:03 GMT+7

Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) khởi tố 6 bị can trong vụ đánh bạc quy mô lớn ở Phú Yên.

Chiều 7.12, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Công an TP.Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người tổ chức, tham gia đánh bạc tại thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP.Tuy Hòa.
Theo đó, 6 bị can trong vụ án này, gồm Trần Thanh Hoài (34 tuổi) và Nguyễn Thiện (33 tuổi, cùng ở xã An Chấn, H.Tuy An); Lê Tấn Sang (24 tuổi, ở xã An Phú, TP.Tuy Hòa) bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc. Còn Lê Bình (56 tuổi, ở xã Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa); Hồ Khắc Việt (ngụ TX.Sông Cầu, Phú Yên) và Nguyễn Văn Hạnh (39 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM) bị khởi tố về hành vi đánh bạc.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khuya 26.11 Công an tỉnh Phú Yên huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ chia làm 4 mũi đồng loạt tấn công triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP.Tuy Hòa.
Kết quả xác định có 93 người liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong đó có hơn 40 người là phụ nữ. Cá biệt có một phụ nữ đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn tham gia đánh bạc.
Sau khi vụ đánh bạc quy mô lớn này bị triệt phá, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên gửi thư khen kèm theo tiền thưởng 15 triệu đồng; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng thưởng Công an tỉnh Phú Yên 15 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.