Khởi tố 6 bị can kích động, gây rối ở Phan Rang - Tháp Chàm

13/07/2018 17:57 GMT+7

Các bị can tụ tập la hét, điều khiển xe máy lạng lách trên các đường tuyến đường gây ách tắc giao thông; lôi kéo, kích động người dân chống lực lượng chức năng.

Chiều 13.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Thành (27 tuổi), Nguyễn Thị Lường (47 tuổi), Nguyễn Đoàn Phước Mỹ (16 tuổi), Trương Thanh Kiệt (16 tuổi, cùng ngụ TP.Phan Rang - Tháp Chàm) về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Hữu Thành; riêng 3 bị can còn lại cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Nguyễn Văn Nghĩa tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm Ảnh: C.T.V
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã thực hiện lệnh bắt giam và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nghĩa (29 tuổi, ngụ H.Ninh Hải) và Nguyễn Thị Như Hòa (43 tuổi, ở H.Ninh Sơn) cũng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo hồ sơ vụ việc, tối 10.6, các bị can nói trên tụ tập la hét, điều khiển xe máy lạng lách trên các đường Lê Duẩn, Ngô Gia Tự, Thống Nhất, 16 tháng 4… ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm, gây ách tắc giao thông và gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, các bị can lôi kéo, kích động người dân chống lại lực lượng chức năng, chặn xe lưu thông trên QL1A, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.
Mặc dù được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động giải tán, nhưng các nghi can này vẫn tiếp tục thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Liên quan vụ án này, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đang triệu tập nhiều nghi can khác để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.