Khởi tố 3 người 'hô biến' 80 ha đất công thành đất đền bù

03/12/2015 18:12 GMT+7

Ngày 3.12, Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố 3 nguyên cán bộ huyện Kỳ Anh về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 3.12, Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố 3 nguyên cán bộ huyện Kỳ Anh về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng".

Công an đọc quyết định khởi tố bị can Hồ Xuân Cường - Ảnh do Công an Hà Tĩnh cung cấpCông an đọc quyết định khởi tố bị can Hồ Xuân Cường - Ảnh do Công an Hà Tĩnh cung cấp
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, đại tá Phạm Văn An, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 3 bị can bị khởi tố gồm: Hồ Xuân Cường (57 tuổi, nguyên cán bộ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kỳ Anh cũ), Lê Công Diếu (59 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh cũ); Lê Xuân Nghinh (59 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh cũ).
"Sau khi khởi tố bị can, căn cứ vào quy định của pháp luật, xét thấy không cần thiết phải bắt tạm giam nên công an cho phép cả 3 bị can được tại ngoại để phục vụ điều tra”, đại tá An nói.
Theo điều tra của PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong quá trình lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực dự án Formosa thuộc địa phận các xã Kỳ Long, Kỳ Lợi, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên và Kỳ Phương (đều thuộc huyện Kỳ Anh cũ, nay là thị xã Kỳ Anh), một số cán bộ của UBND huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo cấp dưới ở các xã có đất liên quan trong vùng dự án lập khống hàng trăm bộ hồ sơ cho người dân địa phương đứng tên, để biến hơn 80 ha đất công, đất tranh chấp giữa các xã thành đất đền bù, gây thất thoát hơn 30 tỉ đồng của Nhà nước.
Trong đó, bị can Lê Xuân Nghinh là người đã trực tiếp bàn bạc, thống nhất biến hơn 61 ha đất công thành đất đền bù, chi trả sai mục đích, gây thất thoát hơn 9,7 tỉ đồng.
Bị can Lê Công Diếu đã chỉ đạo và lập, hợp thức hóa 146 biên bản áp giá đền bù khi không có biên bản kiểm kê cho 11,4 ha đất tranh chấp, gây thiệt hại số tiền hơn 885 triệu đồng.
Riêng bị can Hồ Xuân Cường, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã không lập biên bản kiểm kê xác định diện tích đất, chủ sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, nguồn gốc đất với từng hộ dân được đền bù mà dựa vào danh sách 146 hộ dân do UBND xã Kỳ Phương lập sẵn để tính toán giá trị bồi thường, gây thất thoát số tiền hơn 885 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 11.8, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với các ông Lê Hữu Diện, nguyên Chủ tịch xã Kỳ Long; Lê Anh Đức, nguyên cán bộ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kỳ Anh; Nguyễn Huy Tường, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Kỳ Anh và Lê Quang Hà, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Long.
Đến ngày 20.10, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Bổng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về hành vi "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.