Khởi tố 3 bị can lột đồ, làm nhục thiếu nữ 16 tuổi giữa quán cà phê

20/01/2017 13:02 GMT+7

Sáng 20.1 Cơ quan điều tra Công an H.Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “làm nhục người khác”.

Trưa cùng ngày, trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an H.Đại Lộc cho biết cơ quan điều tra, công an huyện đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự đối với 3 bị can gồm: Lê Thị Huyền Trang (19 tuổi, ngụ tại thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc), Văn Thị Mỹ Dung (18 tuổi, xã Đại Hòa, H.Đại Lộc) và Lê Thị Phương Huyền (17 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc) về tội “Làm nhục người khác” theo khoản 1, Điều 121 bộ luật Hình sự. Riêng đối với Lê Thị Phương Hoàng, tuy người này đi cùng nhóm nhưng khi vụ việc xảy ra, chỉ đứng ngoài và có vào can ngăn 3 cô gái trên đánh L.T.B.T (16 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc), nên cơ quan công an quyết định không truy xét.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin vào chiều 18.1, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh và các đoạn clip ghi lại cảnh T. bị một nhóm nữ đánh dã man tại một quán cà phê ở khu 7, thị trấn Ái Nghĩa.
Theo hồ sơ vụ việc cũng như lời khai của Lê Thị Phương Huyền (người ra đầu thú đầu tiên), do mâu thuẫn từ trước giữa nạn nhân T. và Trang nên chiều 18.1, Trang rủ thêm Phương Hoàng, Dung, Phương Huyền đến quán cà phê nơi T. đang làm việc để tấn công, rồi lột đồ làm nhục nạn nhân ngay giữa quán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.