Khởi tố 2 đối tượng vượt sông biên giới bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
21/07/2019 12:08 GMT+7

2 nghi phạm bị bắt giữ khi tìm cách vượt sông biên giới để giao một bé sơ sinh cho một người Trung Quốc vừa bị khởi tố bị can vì hành vi mua bán trẻ em.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Pò Hèn (BĐBP Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Thị Duyên (27 tuổi, trú tại xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) và Phùn Văn Nam (20 tuổi, trú xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái) về hành vi mua bán trẻ em.
Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 18.7, tại khu vực biên giới thuộc thôn Thán Phún (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái), tổ tuần tra Đồn Biên phòng Pò Hèn đã bắt giữ 2 đối tượng trên khi cả hai đang có hành vi mua bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Phùn Văn Nam dùng xe máy chở Nguyễn Thị Duyên đang bế theo bé sơ sinh (14 ngày tuổi) đến khu vực sông biên giới Ka Long.
Khi lực lượng chức năng kiểm tra, Duyên không xuất trình được giấy tờ để chứng minh cháu bé sơ sinh là con mình.

Cháu bé 14 ngày tuổi đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế thành phố Móng Cái

Ảnh N.H

Làm việc với cơ quan chức năng, Duyên khai nhận được một phụ nữ tên Lan (khoảng 40 tuổi) thuê đưa trẻ sơ sinh từ khu vực bến xe Móng Cái sang Trung Quốc. Mỗi lần giao dịch thành công, Duyên sẽ nhận tiền công 5 triệu đồng từ đối tượng Lan.
Phùn Văn Nam khai nhận được đối tượng Lan thuê chở Duyên đến khu vực sông qua biên giới theo địa điểm, thời gian định sẵn.
Ngay trong tối 18.7, cháu bé đã được đến Trung tâm y tế thành phố Móng Cái để chăm sóc, đến nay, sức khoẻ bé vẫn bình thường. Cơ quan chức năng đang tìm người thân của cháu bé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.