Khởi tố 2 đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/10/2020 10:28 GMT+7

2 đối tượng tổ chức xuất đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng khởi tố để điều tra.

Ngày 29.10, thông tin từ Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và bàn giao vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh với 2 đối tượng có hành vi đưa người xuất cảnh trái phép.
Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 23.10, tại khu vực Mốc 1364 (2) + 500, địa bàn thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, Quảng Ninh, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển xe máy trên QL18C hướng chạy từ thôn Lục Phủ ra TP.Móng Cái có biểu hiện nghi vấn. Khi lực lượng tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì 2 đối tượng bỏ chạy.
Ngay sau đó, lực lượng tuần tra đã truy đuổi và bắt giữ được 2 đối tượng trên về Đồn Biên phòng Bắc Sơn để điều tra xác minh làm rõ.
Làm việc với Đồn Biên phòng Bắc Sơn, 2 đối tượng khai nhận là Trần Đức Hảo (31 tuổi, trú tại tổ 4, Khu Hồng Kỳ, P.Ninh Dương, TP.Móng Cái) và Đặng Thị Kim Cúc (31 tuổi; trú tại tổ 12C, khu 2, P.Hà Khánh, TP.Hạ Long).
Trần Đức Hảo khai cùng với Vũ Văn Thượng (27 tuổi, trú tại xã Cương Chính, H.Tiên Lữ, Hưng Yên) đang thực hiện hành vi tổ chức đưa Đặng Thị Cúc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc. Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã triệu tập Vũ Văn Thượng để làm rõ hành vi vi phạm.
Ngày 29.10, căn cứ vào kết quả điều tra, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án; bàn giao 2 đối tượng Trần Đức Hảo và Vũ Văn Thượng cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo pháp luật; còn Đặng Thị Cúc bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Căng thẳng “rốn” vượt biên ở bến sông cách Trung Quốc vài chục mét giữa dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.