Khởi tố 2 bị can liên quan vụ phá rừng quy mô lớn tại Đà Nẵng

10/04/2015 11:21 GMT+7

(TNO) Sáng 10.4 Công an TP.Đà Nẵng cho hay vừa bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến vụ phá rừng lớn nhất Đà Nẵng trong năm 2014.

(TNO) Sáng 10.4, Công an TP.Đà Nẵng cho hay vừa bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến ' vụ phá rừng lớn nhất Đà Nẵng trong năm 2014'.

Gỗ lậu trong vụ phá rừng Cà Nhông bị thu giữ - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo đó chiều 9.4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều Ngọc Quý (60 tuổi, ngụ xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) và Kiều Ngọc Trung (35 tuổi, ngụ H.Đông Giang, Quảng Nam) về hành vi vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng.

Trước đó, ngày 27.10.2014, lực lượng kiểm lâm Đà Nẵng từng cho rằng chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án. 
Quý và Trung là hai bị can có hành vi vận chuyển trót lọt số gỗ lậu bị lâm tặc đốn hạ tại rừng Cà Nhông, giúp sức đắc lực cho đồng bọn trong thời gian dài. 
Như Thanh Niên Online đã thông tin, từ tin báo người dân và lực lượng tuần tra, trong thời gian ngày 6 đến 21.10.2014 cơ quan chức năng Đà Nẵng và Quảng Nam phát hiện tại khu vực rừng Cà Nhông (rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa) 3 lán trại lâm tặc, 13 điểm cất giấu gỗ lậu thuộc loại Gõ (nhóm quý hiếm 2A) và Kiền kiền nằm trên cả 2 lâm phận, có điểm chỉ cách Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông chưa đầy 1 km.
Số gỗ lậu gồm 506 phách gỗ xẻ và 5 lóng gỗ tròn tương đương 34,076 m3 gỗ xẻ (quy tròn 54,52 m3), cùng 36 gốc cây Kiền kiền (khối lượng cây đứng khoảng 50,11 m3) đường kính 35 – 76 cm bị đốn hạ trái phép.
Liên quan đến vụ việc, 5 cán bộ Trạm Cà Nhông (thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa) cùng 2 kiểm lâm địa bàn đã bị đình chỉ công tác, trong đó ông Hồ Tấn Hai, phụ trách Trạm Cà Nhông bị kỷ luật cảnh cáo, ông Thủy Ngọc Trọng, Phó trạm bị cách chức, nhân viên Nguyễn Văn Ấn và hai kiểm lâm địa bàn là Nguyễn Văn Dũng và Đinh Ngọc Bán bị kỷ luật khiển trách.
Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa  Phạm Ngọc Sự cũng đã bị luân chuyển sang công tác khác.
Trạm kiểm lâm Cà Nhông sau đó cũng dời từ Quảng Nam về địa phận Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.