Khởi tố 10 bị can mang mã tấu đến cổng trường truy sát học sinh

22/01/2016 07:27 GMT+7

Ngày 21.1, Công an H.Phú Hòa (Phú Yên) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội cố ý gây thương tích, trong đó 1 bị can bị bắt tạm giam là Trần Thiện Phú.

Ngày 21.1, Công an H.Phú Hòa (Phú Yên) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội cố ý gây thương tích, trong đó 1 bị can bị bắt tạm giam là Trần Thiện Phú.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn trước đó với 2 em Nguyễn Lê Đắc Cử và Nguyễn Anh Thuận, đều là học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Suyền (H.Phú Hòa), nên sáng 12.1, Phú (ở xã Hòa Quang Bắc, H.Phú Hòa) đã rủ Trịnh Công Tâm, Nguyễn Tấn Đại, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Tấn Bổn, Tạ Xuân Chương, Trịnh Hòa Hiệp, Nguyễn Tấn Lợi, Lê Quốc Hưng (đều ở H.Phú Hòa) đi đánh Cử và Thuận.
Cả nhóm đã sử dụng 4 xe máy mang theo hung khí đến đợi trước cổng Trường THPT Trần Suyền. Vừa tan trường, Cử ra đến cổng thì bị nhóm của Phú dùng mã tấu chém vào tay. Nhìn thấy bạn bị đánh, Thuận chạy đến đạp ngã 1 xe máy trong nhóm của Phú thì bị nhóm này đuổi theo dùng dùi cui và mã tấu đánh bị thương phải đưa đi cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.