Khởi công xây dựng nút giao thông ngã ba Huế

29/09/2013 03:05 GMT+7

Ngày 28.9, Bộ GTVT, UBND TP.Đà Nẵng và Trung Nam Group đã tổ chức khởi công dự án “Đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức tại ngã ba Huế - TP.Đà Nẵng” theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Tham dự lễ khởi công có Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nút giao thông ngã ba Huế nằm trên địa phận 3 quận: Thanh Khê, Cẩm Lệ và Liên Chiểu, là ngã ba giao cắt giữa QL1 với đường Điện Biên Phủ (đường trục chính đi vào trung tâm TP.Đà Nẵng) và tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội - TP.HCM. Công trình nút giao thông khác mức ngã ba Huế được thiết kế hình xuyến hoàn chỉnh, gồm 3 tầng, trong đó tầng mặt đất dành cho các nhánh rẽ đường bộ không giao với đường sắt; Cầu vượt tầng 1 là vòng xuyến trên cao gồm 4 làn xe có bề rộng 15 m với các nhánh rẽ rộng 16 m (cho 2 hướng lên xuống); cầu vượt tầng 2 cho hướng ưu tiên từ Huế vào trung tâm TP.Đà Nẵng và ngược lại gồm 4 làn xe có bề rộng cầu 17 m. Tổng vốn đầu tư được Bộ GTVT phê duyệt giai đoạn 1 là 1.797 tỉ đồng.

H.T

>> Mở thông đường vào trung tâm Đà Nẵng
>> 1.500 - 3.000 tỉ đồng xóa “điểm đen” tại ngã ba Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.