Khởi công 'siêu dự án' chống ngập tại TP.HCM

27/06/2016 06:36 GMT+7

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giải quyết triệt để việc ngập úng do triều có xét đến biến đổi khí hậu ở khu vực TP.HCM.

* Bệnh viện Ung bướu xây dựng cơ sở 2 quy mô 1.000 giường
Sáng 26.6, tại cảng Lotus (Q.7, TP.HCM), Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group, nhà đầu tư) phối hợp với Sở NN-PTNT TP tổ chức khởi công dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Tham dự lễ khởi công có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo các bộ ngành T.Ư, TP.HCM và tỉnh thành phía nam.
Sở NN-PTNT TP cho biết, dự án có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, theo hình thức BT với tiến độ dự kiến 36 tháng (2016 - 2018). Mục tiêu là kiểm soát ngập do triều và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km² với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP, chủ động điều tiết hạ thấp mực nước trong các kênh rạch nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước của các dự án thoát nước đô thị và hỗ trợ trữ nước mưa khi triều cường xuống thấp, kết hợp chống sạt lở bờ sông và góp phần cải tạo cảnh quan và môi trường.
Nhà đầu tư và các đơn vị tư vấn đưa ra phương án xây dựng 6 cống kiểm soát triều bao gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, quy mô bề rộng cống từ 40 - 160 m; xây dựng 1 trạm bơm tại cống Bến Nghé công suất 12 m3/giây, 1 trạm bơm tại cống Tân Thuận công suất 24 m3/giây, 1 trạm bơm tại cống Phú Định công suất 18 m3/giây.
Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trungnam Group khẳng định, theo chứng nhận đầu tư, dự án triển khai trong 36 tháng, tuy nhiên nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công trong 24 tháng, thời gian còn lại dành cho việc dự phòng, công tác hồ sơ và vận hành thử. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giải quyết triệt để việc ngập úng do triều có xét đến biến đổi khí hậu tại khu vực dự án, nhưng việc còn ngập trong đô thị hay không thì cần có sự đồng bộ của QH 752, tức là hệ thống thoát nước đô thị phải truyền tải nước thoát về kênh rạch, để các hệ thống bơm chuyển nước từ các kênh rạch ra ngoài sông lớn.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nhà đầu tư và các đơn vị liên quan chú ý đưa nhiều yếu tố khoa học công nghệ vào dự án, mời các nhà khoa học hiến kế để dự án đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, chính quyền TP phải lo chỗ tái định cư và sinh kế tốt nhất cho người dân. Thủ tướng kêu gọi người dân tăng cường giám sát quá trình thi công. Dự án phải đảm bảo an toàn lao động trong thi công, có phương án phân luồng tối ưu để không ùn tắc giao thông. UBND TP, Ngân hàng Nhà nước... cần tăng cường điều phối, giám sát dự án. Đặc biệt, cần lưu ý chống tham nhũng, tiêu cực tại dự án.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết đây là dự án giải quyết ngập quy mô lớn nhất được triển khai tại TP. Để dự án hiệu quả, UBND TP sẽ thành lập tổ công tác liên ngành hỗ trợ quá trình thi công, lập cơ quan giám sát, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.
Cùng ngày, UBND TP.HCM làm lễ khởi công xây dựng công trình cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu (Bệnh viện Ung bướu 2) tại P.Tân Phú, Q.9. Đến dự lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, cùng lãnh đạo UBND TP.HCM, lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM.
Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh, Bệnh viện Ung bướu 2 có quy mô 10 tầng, với 1.000 giường bệnh, trên khuôn viên hơn 5,5 ha, tổng đầu tư dự tính (xây dựng và trang thiết bị) là 5.845 tỉ đồng. Bệnh viện có sân đáp trực thăng, được đầu tư hiện đại, có chức năng khám chữa bệnh ung thư, đào tạo, nghiên cứu khoa học... Dự kiến, cuối năm 2017 bệnh viện sẽ được hoàn thiện, đi vào hoạt động.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, vốn đầu tư bệnh viện là rất lớn, yêu cầu UBND TP phải giám sát chặt chẽ tiến độ xây dựng, đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, không để tình trạng công trình vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng. Thủ tướng cũng chỉ đạo ngành y tế TP lưu ý đảm bảo về đào tạo đội ngũ lãnh đạo và y bác sĩ cho Bệnh viện Ung bướu 2, sớm hoàn tất việc mua sắm trang thiết bị đúng chất lượng như cam kết để phục vụ tốt nhất cho người bệnh.
Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.