Khởi công dự án đưa nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông

Giang Phương
Giang Phương
27/04/2018 15:21 GMT+7

Ngày 27.4, UBND tỉnh Tây Ninh chính thức khởi công dự án công trình tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng.

Theo thiết kế, dự án sẽ đưa nước từ hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông để phục vụ cho gần 17.000 ha đất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và chăn nuôi của Tây Ninh, đặc biệt là cứu hạn cho nhân dân 2 huyện biên giới Châu Thành và Bến Cầu.
Dự án được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt vào tháng 10.2017, tổng giá trị đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương (nguồn vốn trái phiếu Chính phủ) đầu tư là 650 tỉ đồng, còn lại sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022.
Công trình sẽ đưa nước hồ Dầu Tiếng vượt qua sông Vàm Cỏ Đông phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân 2 huyện giới Châu Thành và Bến Cầu (Tây Ninh) Ảnh: Ban quản lý dự án cung cấp
Công trình gồm kênh chuyển nước từ hồ Dầu Tiếng dài 16,67 km, trong đó công trình dẫn nước vượt sông Vàm Cỏ Đông dài 2,361 km bằng cầu máng qua ống thép. Ngoài ra, công trình có kênh tưới chính dài 29,41 km, lưu lượng thiết kế đầu kênh là 12,14 m3/s và kênh cấp 1 có tổng chiều dài 71,70 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.