Khởi công 17 cây cầu nông thôn

29/05/2013 16:43 GMT+7

(TNO) Ngày 29.5, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức khởi công xây dựng 17 cầu giao thông nông thôn . Lễ khởi công diễn ra tại địa điểm xây cầu Sông Lưu, nằm trên địa bàn ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, H.Chợ Lách.

Cầu Sông Lưu là cầu lớn nhất trong số 17 cầu trên, có chiều dài 56 m, rộng 3,5 m, tải trọng 13 tấn, kinh phí xây dựng 3,8 tỉ đồng.

Cầu nằm trên tuyến đường liên xã có các bến đò ngang vượt sông Cổ Chiên, nối với các huyện Long Hồ, Măng Thít của tỉnh Vĩnh Long.

Đóng móng khởi công cầu Sông Lưu
Đóng móng khởi công cầu Sông Lưu

Được biết kinh phí tài trợ để xây số cầu trên là 19,5 tỉ đồng, nằm trong tổng số tiền 30 tỉ đồng do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hỗ trợ về an sinh xã hội cho Bến Tre năm 2013 (10,5 tỉ đồng còn lại dùng xây dựng 350 căn nhà tình thương).

Dự kiến tháng 10.2013, toàn bộ số cầu trên sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tin, ảnh: Khoa Chiến

>> Xây cầu vượt qua đàn Xã Tắc: Đe dọa nhiều di sản khác
>> Hà Nội khởi công xây cầu vượt tại hai nút giao thông trọng điểm
>> Vĩnh Long xây cầu vượt qua QL1A
>> Xây cầu gây khổ cho dân
>> Việt kiều giúp xây cầu
>> Xây cầu, phải đi vòng 10 km
>> Khởi công xây cầu dây văng đầu tiên tại Quảng Bình
>> Khởi công xây cầu Chợ Lách và cầu Ván
>> Nhà thầu xây cầu vượt được tạm ứng 100% giá trị vật tư nhập khẩu
>> Cần tính kỹ khi xây cầu vượt nhẹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.