Khoe chiến tích đua xe trên mạng xã hội để câu like buôn bán 'xe độ'

Ngọc Lê
Ngọc Lê
29/04/2021 14:06 GMT+7

Bị can Đỗ Tiến Dũng thừa nhận sau khi nhóm đua xe trên cao tốc thì lập tức khoe chiến tích trên mạng xã hội để câu like, mục đích là để dễ dàng buôn bán 'xe độ' và phụ tùng xe máy.

Liên quan vụ án tổ chức đua xe trái phép trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua TP.Thủ Đức (TP.HCM), một số bị can đã thừa nhận hành vi của mình. 
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 27.4, Công an TP.Thủ Đức tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với 5 “quái xế” gồm: Nguyễn Hoàng Thái Duy (28 tuổi), Nguyễn Phú Trung (22 tuổi), Trần Minh Nhật (21 tuổi), Nguyễn Việt Anh (26 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức) và Đỗ Tiến Dũng (22 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo cơ quan công an, tại cơ quan điều tra, bị can Đỗ Tiến Dũng thừa nhận sau khi nhóm "quái xế" tụ tập, chặn xe trên lối dẫn vào cao tốc rồi so kè tốc độ  thì bị can này lập tức khoe chiến tích trên mạng xã hội nhằm câu like, đánh bóng tên tuổi để dễ bề buôn bán "xe độ" và phụ tùng xe máy. 

5 bị can bị bắt giữ

Ảnh: Công an cung cấp

CQĐT cho biết Đỗ Tiến Dũng không tham gia đua xe vào rạng sáng 19.3 nhưng lại là người tham gia tích cực vào hoạt động rủ rê, lôi kéo bằng hình thức đăng bài viết lên mạng xã hội. 
Ngoài ra, bị can Nguyễn Hoàng Thái Duy được CQĐT xác định có vai trò quan trọng, là người trực tiếp lôi kéo, rủ rê những người còn lại sử dụng xe mô tô phân khối lớn, xe đã bị thay đổi kết cấu và chặn đường xe vào khu vực đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đua xe, gây rối trật tự công cộng. 
Hiện Công an TP.Thủ Đức đang điều tra mở rộng vụ án.

Khởi tố vụ án chặn cao tốc để đua xe, bóc trần mánh lới của “quái xế”

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 20.3, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip do người dân ở một chung cư nằm cạnh đoạn dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, gần đường Đỗ Xuân Hợp hướng đi nút giao An Phú (thuộc TP.Thủ Đức) ghi lại cảnh cả trăm "quái xế" tụ tập, chặn xe trên lối dẫn vào cao tốc rồi so kè tốc độ.
Clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh hàng trăm “quái xế” liên tục nẹt pô inh ỏi, so kè đua xe và chỉ giải tán khi CSGT xuất hiện.
Sau đó, quá trình xác minh, Cơ quan công an đã yêu cầu một số "quái xế" chặn cao tốc để đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng lên làm việc. Ngày 17.4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08) đã khởi tố vụ án "Tổ chức đua xe trái phép", liên quan đến nhóm "quái xế" này. Sau đó, Công an TP.HCM đã chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức để thụ lý theo quy định. Hiện Công an TP.Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.