Khoảnh khắc ấn tượng đón, cách ly hàng trăm người về từ Hàn Quốc

03/03/2020 19:59 GMT+7

Sau khi tiếp nhận 6 chuyến bay vào ngày 1 và 2.3, hôm nay (3.3) sân bay Cần Thơ tiếp tục đón 2 chuyến bay nữa từ Hàn Quốc về, chở theo khoảng 342 hành khách.

Tất cả những hành khách trên 2 chuyến bay từ Hàn Quốc sẽ được các phương tiện của Bộ tư lệnh Quân khu 9 đưa về những khu vực được bố trí để cách ly tập trung tại các đơn vị trực thuộc quân khu tại khu vực ĐBSCL.

Du học sinh về từ Hàn Quốc an tâm cách ly ở Sóc Trăng

Đây là những hành khách đến từ khắp các địa phương trên cả nước. Tất cả hành khách này đều được bố trí cách ly tập trung 14 ngày tại các điểm cách ly ở khu vực ĐBSCL.

“Căng sức” đón người về từ Hàn Quốc về qua sân bay Cần Thơ

Trong 3 ngày qua, sân bay Cần Thơ đã tiếp nhận tổng cộng 8 chuyến bay về từ Hàn Quốc với số khách lên đến gần 1.300 người. Toàn bộ số hành khách này đã được bố trí cách ly tập trung tại các đơn vị bộ đội thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 9.

Các tiếp viên hàng không trên chuyến bay VJ863 mang đồ bảo hộ để phòng dịch đáp xuống sân bay Cần Thơ chiều 3.3

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng của Bộ tư lệnh Quân khu 9 rửa tay khử trùng để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận các hành khách tại sân bay Cần Thơ

Ảnh: NGỌC DƯƠNG


Các nhân viên an ninh của sân bay cũng mang đồ bảo hộ để phòng dịch trong buổi tiếp nhận các hàng hành trở về từ Hàn Quốc

Ảnh: NGỌC DƯƠNG


Chuyến bay Vietnam Airlines chở khoảng 180 khách, hạ cánh vào khoảng 16 giờ ngày 3.3. Trên chuyến bay này có 166 hành khách là người Việt, 13 hành khách người Hàn Quốc; 1 hành khách quốc tịch Mỹ. Trong số này 72 hành khách về từ vùng dịch của Hàn Quốc.

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Trong quá trình tiếp nhận tất cả các nhân viên an ninh làm nhiệm vụ đều mang đồ bảo hộ nhằm phòng tránh nguy cơ bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2

Ảnh: NGỌC DƯƠNG


Các tài xế cũng được trang bị đồ bảo hộ để đưa hành khách về khu cách ly nhằm tránh nguy cơ lẫy nhiễm virus Covid-19

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Tài xế của Bộ tư lệnh Quân khu 9 điều khiển xe đưa các hành khách từ sân bay về khu cách ly

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Các tiếp viên hàng không trên các chuyến bay từ Hàn Quốc đưa các hành khách từ vùng dịch về đều được trang bị đồ chuyên dụng để phòng dịch

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Sau khi trải qua khâu kiểm dịch, kiểm tra sức khỏe, những người về từ vùng dịch của Hàn Quốc sẽ được bố trí phương tiện di chuyển riêng, cách ly riêng

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Những hành khách trên chuyến bay VN423 sau khi đáp xuống sân bay Cần Thơ đang di chuyển ra xe để về khu cách ly

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Như vậy chỉ sau 3 “chia lửa” với Tân Sơn Nhất tiếp nhận các chuyến bay từ Hàn Quốc, sân bay Cần Thơ đã đón tổng cộng gần 1.300 khách từ Hàn Quốc về

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Những hành khách từ Hàn Quốc đáp xuống sân bay Cần Thơ trong chiều 3.3

Ảnh: NGỌC DƯƠNG


Hành khách từ Hàn Quốc di chuyển lên xe để về khu cách ly tập trung của các đơn vị thuộc Quân khu 9

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Tính đến đầu giờ chiều 3.3, những nơi đã tiếp nhận hành khách và tổ chức cách ly tại ĐBSCL là trường Quân sự TP.Cần Thơ 294 người. Trường Quân sự Hậu Giang 124 người, Trường Quân sự Vĩnh Long là 241 người, trường Quân sự Quân khu 9 tại Sóc Trăng là 270 người

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Trong ngày 3.3 sân bay Cần Thơ đón 2 chuyến bay từ Hàn Quốc của Vietjet Air và Vietnam Airlines. Chuyến bay đầu tiên của hãng Vietjet đã hạ cánh lúc 14 giờ 30 phút chở 162 hành khác, trong đó có 4 người quốc tịch Hàn Quốc, 158 người Việt Nam

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Theo thông tin từ Cục Hậu cần Quân khu 9 thì ngày mai (4.3), sân bay Cần Thơ có thể sẽ ngưng không đón thêm các chuyến bay từ Hàn Quốc nhưng công tác chuẩn bị cũng như dự phòng để đón, cách ly thêm người từ Hàn Quốc trở về thì đã được các đơn vị trực thuộc quân khu thực hiện rất kỹ lưỡng và sẵn sàng trong tình huống phải tiếp nhận thêm Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Tất cả 342 hành khách trên 2 chuyến bay nói trên đều được đưa về cách ly tập trung tại trường Quân sự Quân khu 9 tại tỉnh Sóc Trăng. Trước đó, đơn vị này đã đón và cách ly 270 người

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.