Kho cà phê thế chấp 7 ngân hàng: Bắt tạm giam lãnh đạo công ty Trường Ngân

13/07/2015 17:50 GMT+7

(TNO) Ngày 13.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Đăng Sơn (Giám đốc) và Nguyễn Xuân Bình (Chủ tịch HĐQT của công ty Trường Ngân) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 13.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Đăng Sơn (Giám đốc) và Nguyễn Xuân Bình (Chủ tịch HĐQT của công ty Trường Ngân) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cà phê tại kho của công ty Trường Ngân - Ảnh: Ngọc Lê
Theo quyết định khởi tố bị can, ông Bình đã chỉ đạo ông Sơn gian dối khi ký hợp đồng thế chấp 24 nghìn tấn cà phê, nhưng thực tế chỉ có hơn 8 nghìn tấn (thế chấp khống gần 16 nghìn tấn), để vay vốn của 7 ngân hàng với số tiền khoảng 600 tỉ đồng.
Vì trị giá số cà phê được thế chấp, cầm cố quá ít so với số tiền nợ nên khi công ty Trường Ngân mất khả năng thanh toán đã xảy ra tranh chấp giữa các chủ nợ xung quanh khối tài sản này.
Do hết thời hạn tự nguyện thi hành án, công ty Trường Ngân không thực hiện nghĩa vụ nên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An đã huy động lực lượng chức năng đến hỗ trợ tiến hành kê biên, định giá hàng hóa phát mãi để thi hành án. 
Bên ngoài kho hàng cà phê của công ty - Ảnh: Ngọc Lê
Trong vụ án này, đã có những người là đại diện của ngân hàng xuống bốc dỡ hàng tại kho cà phê của công ty Trường Ngân; tuy nhiên một số người của các ngân hàng khác đã ngăn chặn gây mâu thuẫn, mất an ninh trật tự tại địa phương nên công an phải vào cuộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.