Khen thưởng đột xuất 12 cá nhân khám phá nhanh vụ án 'cưỡng đoạt tài sản'

Gia Bách
Gia Bách
21/04/2018 17:44 GMT+7

Ngày 21.4, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức khen thưởng đột xuất 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, khám phá nhanh vụ án "cưỡng đoạt tài sản".

Trong đó, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 9 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.
Trước đó, nhận được thông tin từ trinh sát về việc người dân bị cưỡng đoạt tài sản khi khai thác trên tuyến biển Tây, Giám đốc công an tỉnh Cà Mau, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an H.U Minh và H.Trần Văn Thời tổ chức xác minh, làm rõ.
Ngày 19.4, lực lượng làm nhiệm vụ chia thành hai tổ tiến hành bắt giữ 3 người cầm đầu là Nguyễn Giang Lâu (29 tuổi) và Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi, em ruột Lâu, cùng ngụ ấp 3, xã Khánh Hội, H.U Minh) và Trương Bé Nhật (45 tuổi, ngụ ấp Công Điền, xã Phong Điền, H.Trần Văn Thời). Đồng thời Cơ quan điều tra cũng tiến hành tạm giữ 19 người liên quan 3 nhóm trên.
Các nhóm này cưỡng đoạt tài sản bằng cách tự ý cắm mốc, chia khu vực "quản lý" trên biển để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Qua khám xét nơi ở các nghi can cầm đầu, hai tổ công tác thu giữ được hai cây dao kim loại, 2 cây mã tấu, 1 dao tự chế, 1 gậy 3 khúc, 1 cây súng cồn và một số tài liệu khác có liên quan
Hiện tại 3 nghi can cầm đầu 3 nhóm đang bị tạm giữ để tiến hành điều tra hành vi nói trên.
“Sáng nay (21.4), thêm một nghi can liên quan vụ án ra tự thú tại Công an H.Trần văn Thời”, đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.