Khen thưởng Bộ đội biên phòng Quảng Trị phá 2 chuyên án ma túy, vũ khí

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
11/09/2020 07:29 GMT+7

Chiều 10.9, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khen thưởng các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Theo đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng Lào phá 2 chuyên án lớn.
Trong chuyên án QT 820, lúc 19 giờ ngày 15.8 tại khóm Tây Chính, TT.Lao Bảo (H.Hướng Hóa), BĐBP Quảng Trị, Công an Quảng Trị bắt Ngô Anh Tuấn (32 tuổi, ngụ Quảng Ninh) và Nguyễn Đức Sơn (51 tuổi, trú ngụ TP.Đông Hà) đang vận chuyển, mua bán vũ khí quân dụng với tang vật là 2 súng ngắn và 216 viên đạn. BĐBP Quảng Trị đã báo cáo với Bộ Tư lệnh BĐBP, mở rộng vụ án. Đến 10 giờ ngày 21.8 Ban chuyên án phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Bình Định bắt giữ 2 thêm nghi can, thu giữ 2 súng AR15, 600 viên đạn.
Với chuyên án QT 620L, ngày 6.9 tại khu vực cửa khẩu quốc tế Densavan (tỉnh Savanakhet, Lào), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị), Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) phối hợp với Đồn công an cửa khẩu quốc tế Densavan bắt giữ 8 người quốc tịch Lào đang có hành vi mua bán và vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về VN tiêu thụ. Tang vật thu giữ tại hiện trường 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá; 1 súng ngắn K59 và 4 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng; 2 ô tô, 1 cặp biển số giả...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.