Khảo sát chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện

07/09/2013 03:10 GMT+7

Việc khảo sát được Tổng công ty bưu điện VN tổ chức tại các bưu điện tỉnh Sóc Trăng, TP.Cần Thơ và tỉnh Long An từ ngày 5 - 7.9. Tại TP.Cần Thơ, hình thức này được triển khai từ tháng 4.2012.

Mỗi tháng bưu điện TP.Cần Thơ chi trả cho trên 11.000 người với số tiền hơn 42 tỉ đồng (đạt tỷ lệ 99% người được chi trả). Còn tại Long An, mỗi tháng bưu điện tỉnh chi trả lương hưu cho khoảng 9.000 người và trợ cấp một lần cho khoảng 3.000 người, tổng cộng khoảng 45 tỉ đồng.

Riêng tại Sóc Trăng, hình thức này được thực hiện từ tháng 7.2013; mỗi tháng chi trả cho trên 5.000 người với số tiền trên 15 tỉ đồng (đạt tỷ lệ 100% người được chi trả). Theo ông Nguyễn Hải Thanh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty bưu điện VN, nhìn chung việc chi trả qua bưu điện được thực hiện khá tốt, nhanh gọn, nhận được sự ủng hộ của phần lớn người thụ hưởng.

Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.