Khánh thành nhà máy điện gió

19/04/2012 03:16 GMT+7

Chiều 18.4, tại xã Bình Thạnh, H.Tuy Phong (Bình Thuận), Công ty CP tái tạo năng lượng Việt Nam (REVN) và UBND tỉnh Bình Thuận đã khánh thành nhà máy điện gió (giai đoạn 1).

Đây là dự án điện gió đầu tiên của cả nước chính thức đi vào hoạt động. Toàn bộ dự án (giai đoạn 1) với diện tích 350 ha; có 20 trụ tua bin tháp điện gió (công suất 1,5 MW/tua bin). Năm 2009, 5 tua bin đầu tiên đã phát điện. Cho đến nay, mỗi năm dự án sản xuất được 85 triệu kWh và hòa vào lưới điện quốc gia. Phát biểu tại lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  biểu dương UBND tỉnh Bình Thuận và Công ty REVN đã tiên phong trong lĩnh vực phát triển năng lượng sạch. Phó thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận tạo điều kiện tốt hơn nữa để REVN tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.