Khánh thành Nhà lưu niệm - Truyền thống Mặt trận 479 Quân tình nguyện VN tại Campuchia

01/02/2019 12:54 GMT+7

Khu Nhà truyền thống Sở chỉ huy Mặt trận 479 thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa quân đội hai nước Việt Nam và Campuchia.

Ngày 31.1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Phó đô đốc Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến ấp Khvean, phường Kok Chok, thành phố Siem Reap, tỉnh Siem Reap (Vương quốc Campuchia) dự lễ khánh thành Nhà lưu niệm - Truyền thống Mặt trận 479 Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh Mặt trận 479, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia và một số cán bộ nguyên là lãnh đạo Mặt trận 779 cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 7 cùng dự lễ.

Đến dự lễ khánh thành, về phía Campuchia có đại tướng Hun Manet, Phó tổng Tư lệnh, Tư lệnh Lục quân - Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đại diện Tổng cục Cảnh sát quốc gia, Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 - Quân đội Hoàng gia Campuchia, chính quyền tỉnh Siem Reap.

Mặt trận 479 được thành lập ngày 14.4.1979, Sở chỉ huy đầu tiên đóng trên địa bàn tỉnh Siem Reap. Năm 1983, Sở chỉ huy chuyển đến đóng tại ấp Khvean, phường Kok Chok, thành phố Siem Reap, tỉnh Siem Reap, làm nghĩa vụ quốc tế trên địa bàn các tỉnh: Battambang, Siem Reap, Oddar Meanchey và Pailin.

Tại Sở chỉ huy này, từ ngày 14.4.1979 đến ngày 25.9.1989, Bộ Tư lệnh mặt trận 479 đã chỉ huy các đơn vị trực thuộc cùng các đơn vị quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam kề vai sát cánh với lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia chiến đấu và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của quân Pol Pot và các thế lực thù địch, giúp xây dựng và hồi sinh đất nước Campuchia.

Khu nhà truyền thống Sở chỉ huy Mặt trận 479 - Quân khu 7 tại Campuchia được phục dựng trên vùng đất lịch sử năm xưa. Khu di tích có tổng diện tích  43.010 m2, tổng kinh phí phục dựng là 109.000 USD, Quân khu 7 hỗ trợ 103.000 USD, phần còn lại là ngân sách của Quân khu 4 - Quân đội Hoàng gia Campuchia. Công trình phục dựng được tiến hành ngày 10.5.2018 và hoàn thành vào ngày 25.11.2018.

Công trình gồm các hạng mục: nhà chỉ huy, phòng họp, nhà ăn, hội trường, nhà vệ binh được thi công khang trang, bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn tuyệt đối, theo đúng ý tưởng, chủ trương thống nhất giữa hai Quân khu.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 cắt băng khánh thành Nhà lưu niệm - Truyền thống Mặt trận 479 ẢNH: TUẤN ANH

Phát biểu tại lễ khánh thành, trung tướng Pao Hên, Phó Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân khu 4 - Quân đội Hoàng gia Campuchia nói: Nhà truyền thống Sở chỉ huy Mặt trận 479 được khánh thành hôm nay là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 - Quân đội Hoàng gia Campuchia; thể hiện trách nhiệm, tình nghĩa chân thành, sâu nặng của Quân khu 4 - Quân đội hoàng gia Campuchia với cán bộ,  chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Đây là công trình tưởng nhớ và tri ân của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 - Quân đội Hoàng gia Campuchia đối với công lao và sự hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ Mặt trận 479, là biểu tượng của tình đoàn kết giữa Quân khu 4 - Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân khu 7 - Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Phó đô đốc Trần Hoài Trung khẳng định dự án sửa chữa Sở chỉ huy Mặt trận 479 để làm Nhà lưu niệm - Truyền thống Mặt trận 479 Quân tình nguyện Việt Nam đã hoàn thành các hạng mục theo thiết kế. Toàn bộ các dãy nhà Sở chỉ huy đều được tu sửa theo đúng nguyên trạng công năng của Mặt trận 479 trước đây. Công trình hoàn thành đúng tiên độ thể hiện tình cảm, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 - Quân đội Hoàng gia Campuchia đối với Mặt trận 479 - Quân khu 7 nói riêng và quân tình nguyện Việt Nam nói chung; thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa quân đội hai nước nói chung và giữa lực lượng vũ trang hai Quân khu nói riêng.

Đại tướng Hun Manet, Phó tổng Tư lệnh, Tư lệnh Lục quân - Quân đội Hoàng gia Campuchia phát biểu tại buổi lễ: “Khu Nhà truyền thống Sở chỉ huy Mặt trận 479 thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa quân đội hai nước nói chung và lực lượng vũ trang giữa hai Quân khu nói riêng. Công trình này vừa thể hiện sự tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nhiệm vụ giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước Campuhchia, vừa góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ hai nước về tình đoàn kết, sát cánh kề vai giữa quân đội hai nước, thể hiện tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả và tình cảm chí nghĩa, chí tình của Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với đất nước Campuchia. Giữ vững và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc, vì lợi ích chung của hai nước, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, xây dựng hai nước Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt, giàu mạnh trong tương lai”. 

Hơn 10 năm đảm nhiệm trên hướng chiến lược trọng yếu, đương đầu đủ loại phản động: Khmer đỏ, Srâyca, Moulinica, vượt qua muôn vàn gian lao thử thách, Mặt trận 479 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giúp nước bạn xây dựng lại đất nước; từ “những cánh đồng chết” trở thành một đất nước Campuchia tươi đẹp như hôm nay.

Cũng trong 10 năm liên minh chiến đấu với nước bạn, có 3 sư đoàn, 5 trung đoàn, 13 tiểu đoàn, 5 đại đội, 5 cán bộ, chiến sĩ được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Mặt trận 479 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể, cá nhân được nhà nước Việt Nam và nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân chương và các phần thưởng cao quý khác.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.