Khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn

08/08/2015 09:02 GMT+7

Tối 7.8, T.Ư Đoàn, Bộ GTVT và UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn (H.Đô Lương, Nghệ An) và đêm nghệ thuật tri ân “Khúc tráng ca Truông Bồn”.

Tối 7.8, T.Ư Đoàn, Bộ GTVT và UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn (H.Đô Lương, Nghệ An) và đêm nghệ thuật tri ân “Khúc tráng ca Truông Bồn”.

Khánh thành Khu di tích lịch sử Truông BồnẢnh: Phạm Đức
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và hàng ngàn người dân địa phương đã tham dự sự kiện này.
Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn được xây dựng từ năm 2010 trên diện tích 21,7 ha, gồm các khu chức năng: khu mộ, nhà che mộ 13 anh hùng liệt sĩ TNXP; nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ (ảnh); phục hồi 3 hố bom gần khu mộ; tháp chuông, nhà trưng bày truyền thống...
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ trên tuyến đường đã làm nên một Truông Bồn bất tử, một huyền thoại về ý chí bất khuất, kiên cường, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến vĩ đại trong thế kỷ 20.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.