Khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

08/05/2016 18:06 GMT+7

Ngày 8.5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - giai đoạn 1, tại A13/14 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; cùng gần 10.000 Phật tử đã đến tham dự…
Công trình được xây dựng trên phần diện tích đất 23,8 ha, do UBND TP.HCM cấp, gồm: tòa hành chính, học đường, Tăng-Ni viện, chánh điện và các công trình phụ trợ, với tổng kinh phí đầu tư gần 200 tỉ đồng.
Học viện có 11 khoa gồm: Triết học Phật giáo, Hoằng pháp, Phật giáo Việt Nam, Lịch sử Phật giáo, Pali, Anh ngữ Phật pháp, Trung văn, Sanskrit, Công tác xã hội, Triết học Phật giáo hệ đào tạo từ xa, Sư phạm mầm non.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.