Khánh thành dự án nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Ngãi

12/10/2015 13:14 GMT+7

(TNO) Sáng nay, 12.10, Bộ GTVT phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khánh thành dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và dự án đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê- Trà Khúc.

(TNO) Sáng 12.10, Bộ GTVT phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khánh thành dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và dự án đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê- Trà Khúc.

Việc đưa quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Ngãi vào sử dụng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông - Ảnh: Hiển CừViệc đưa quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Ngãi vào sử dụng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông - Ảnh: Hiển Cừ
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi là công trình trọng điểm quốc gia, có chiều dài hơn 81 km, với tổng mức đầu tư trên 5.100 tỉ đồng, trong đó vốn trái phiếu chính phủ trên 3.000 tỉ đồng và vốn nhà đầu tư BOT trên 2.100 tỉ đồng, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, bề rộng nền đường 20,5 m.
Mặc dù việc thi công gặp khó khăn, nhiều khu vực có điều kiện địa chất thay đổi phức tạp, khối lượng đào đất, đá nền đường rất lớn, mặt bằng thi công hạn chế do nằm song song với đường sắt bắc-nam, song với sự nỗ lực của các đơn vị liên quan nên dự án đã hoàn thành vuợt kế hoạch đề ra.
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ (bên phải) và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ thực hiện nghi thức khánh thành công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Ngãi - Ảnh: Hiển Cừ
Dự án đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê- Trà Khúc được thực hiện từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, quy mô dài 12,4 km, nền đường 36 m, mặt đường 23 m.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cảm ơn hàng ngàn hộ dân đã nhường đất đai, nhà cửa để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Việc đưa hai dự án giao thông quan trọng vào khai thác, sử dụng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển TP.Quảng Ngãi về hướng đông, đồng thời góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.