Khánh thành Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc

Phạm Đức
Phạm Đức
15/07/2018 14:31 GMT+7

Sau hơn 2 năm xây dựng, công trình Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc nằm trong quần thể Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sáng nay 15.7, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong trên chiến trường Đồng Lộc đã anh dũng ngã xuống vì độc lập của Tổ quốc.
Công trình có diện tích hơn 2.000 m2, tổng mức đầu tư 43,7 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa, với 14 hạng mục như đền chính, nghi môn, sân đền…
Lễ cắt băng khánh thành Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc Ảnh Phạm Đức
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Thạch, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cho biết với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, từ ngày đất nước thống nhất, Ngã ba Đồng Lộc trở thành Khu tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc, được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh. Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với tấm lòng tri ân sâu sắc đã phát tâm công đức, đóng góp xây dựng nhiều hạng mục công trình theo quy hoạch.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Ảnh Phạm Đức
Thể theo nguyện vọng tha thiết của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Hà Tĩnh và đồng bào cả nước, cùng với công trình Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc (được xây dựng năm 2011 với kinh phí 27 tỉ đồng), công trình Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc được xây dựng tại mảnh đất này nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, góp phần giáo dục đạo đức cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ, cán bộ và người dân tử nạn ở Ngã ba Đồng Lộc Ảnh Phạm Đức
Trước đó, vào tối 14.7, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ, cán bộ và người dân tử nạn ở Ngã ba Đồng Lộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.