Khánh thành đập ngăn mặn trên sông Lại Giang

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
04/10/2020 09:51 GMT+7

Ngày 3.10, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khánh thành công trình đập ngăn mặn trên sông Lại Giang tại TX.Hoài Nhơn (Bình Định).

Dự án nằm trên địa bàn phường Hoài Xuân và xã Hoài Mỹ, kết cấu bằng bê tông xi măng cốt thép kiên cố, dài 152,3 m gồm 10 cửa xả lũ ở giữa, hai bên vai đập bố trí 2 khoang tràn tự do. Trên đập xây dựng cầu giao thông rộng 4,5 m.
Ngoài ra, công trình còn có kè bảo vệ hai bên bờ sông Lại Giang, trạm bơm nước, tuyến kênh dẫn nước... Tổng mức đầu tư thực hiện dự án là 209 tỉ đồng. Công trình được đưa vào sử dụng sẽ góp phần ngăn mặn, giữ ngọt, tạo nguồn cấp nước tưới ổn định cho 900 ha đất nông nghiệp và nước nuôi trồng thủy sản cho 155 ha, bổ sung nguồn nước ngầm, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 47.000 người dân.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.