Khánh thành cột mốc trên đất liền biên giới Việt Nam – Campuchia

26/12/2015 15:05 GMT+7

Sáng 26.12, tại khu vực huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và huyện Ozadao, tỉnh Rattanakiri (Campuchia) đã diễn ra Lễ khánh thành cột mốc số 30 trên biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia.

Sáng 26.12, tại khu vực huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và huyện Ozadao, tỉnh Rattanakiri (Campuchia) đã diễn ra Lễ khánh thành cột mốc số 30 trên biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia.

Hai thủ tướng của Việt Nam – Campuchia cùng dự lễ khánh thành cột mốc số 30 - Ảnh: Trần HiếuHai thủ tướng của Việt Nam – Campuchia cùng dự lễ khánh thành cột mốc số 30 - Ảnh: Trần Hiếu
Đồng thời đưa đường nối hai trạm kiểm soát cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Việt Nam – Ozadao, Campuchia vào hoạt động. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen cùng lãnh đạo các tỉnh, các bộ ngành trung ương của hai nước đã tham dự.
Tại buổi lễ, cả hai Thủ tướng cùng khẳng định sự vui mừng về sự kiện này, khẳng định sự đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền, người dân hai nước; giữ mối đoàn kết keo sơn này cho muôn đời sau, đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định mối quan hệ láng giềng keo sơn, sự quyết tâm của hai chính phủ của hai nước trong quá trình đàm phán, cắm mốc biên giới. 
Đến nay, công việc cắm mốc và xác định đường biên giới của hai nước đã hoàn thành hơn 90%; giúp hai nước thuận lợi hơn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các khu vực biên giới; giúp ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Thủ tướng Hun Sen cùng chỉ đạo sát sao để công tác cắm mốc, phân định biên giới hai nước được đẩy nhanh, hoàn thành sớm.
Chiều cùng ngày, hai Thủ tướng sẽ cùng dự cắt băng khánh thành cột mốc 275 tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên – Phơ Nôm Đân, xã Xuân Tô, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.