Khánh thành 2 cột mốc trên đất liền biên giới VN - Campuchia

27/12/2015 06:12 GMT+7

Chiều 26.12, Chính phủ hai nước VN và Campuchia phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình cột mốc số 275, cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (H.Tịnh Biên, An Giang, VN) - Phnôm Dơn (Tà Keo, Campuchia) trên đường biên giới đất liền VN - Campuchia.

Chiều 26.12, Chính phủ hai nước VN và Campuchia phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình cột mốc số 275, cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (H.Tịnh Biên, An Giang, VN) - Phnôm Dơn (Tà Keo, Campuchia) trên đường biên giới đất liền VN - Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen tại buổi khánh thành cột mốc số 275 - Ảnh: Thanh DũngThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen tại buổi khánh thành cột mốc số 275 - Ảnh: Thanh Dũng
Thủ tướng Chính phủ VN Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen cùng đại diện lãnh đạo của các bộ, ngành, địa phương liên quan và nhân dân vùng giáp biên của hai nước đã tham dự buổi lễ.
Để hoàn thành xây dựng cột mốc số 275 và các công trình liên quan, hai tỉnh An Giang và Tà Keo đã hợp tác chặt chẽ, các đơn vị thi công đã hết sức tích cực, cố gắng làm việc không kể ngày đêm, huy động tối đa sức người, sức của... hoàn thành công trình đúng thời hạn. Cột mốc số 275 và cảnh quan xung quanh khang trang trên đường biên giới hai nước hứa hẹn sẽ trở thành một địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn.
Trước đó, sáng cùng ngày, tại khu vực giáp giới huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (VN) và huyện Ozadao, tỉnh Rattanakiri (Campuchia), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen cùng lãnh đạo các bộ ngành T.Ư, các tỉnh của hai nước đã tham dự lễ khánh thành cột mốc số 30 và đường nối hai trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, VN - Ozadao, Campuchia.
Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định mối quan hệ láng giềng keo sơn, sự quyết tâm của Chính phủ hai nước trong quá trình đàm phán, cắm mốc biên giới. Theo đó, đến nay công việc cắm mốc và xác định đường biên giới của hai nước đã hoàn thành hơn 90%; giúp hai nước thuận lợi hơn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các khu vực biên giới; giúp ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.