Khánh Hòa không còn trường hợp phải cách ly vì nghi nhiễm Covid-19

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
17/02/2020 18:45 GMT+7

Hiện tại, trên địa bàn Khánh Hòa không còn trường hợp nào phải theo dõi, cách ly tại bệnh viện vì nghi nhiễm Covid-19.

Chiều 17.2, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết 2 trường hợp phải cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh những ngày qua hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) gây ra và được xuất viện.
 Như vậy, hiện tại trên địa bàn Khánh Hòa không còn trường hợp nào phải theo dõi, cách ly tại bệnh viện vì nghi nhiễm Covid-19. 

Nỗi buồn người dân vùng dịch Sơn Lôi những ngày căng thẳng vì virus corona

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, từ đầu mùa dịch đến nay đến ngày 17.2, toàn tỉnh có 84 trường hợp phải cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trong số 84 trường hợp nói trên, có 83 người được theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm xác định một trường hợp dương tính Covid-19; sau khi chữa trị đã khỏi bệnh, xuất viện ngày 4.2. 

Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) tiếp nhận cách ly và điều trị 1 trường hợp là nhân viên bán hàng tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh bị sốt. Kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 nên đã ra viện vào ngày 14.2

Khu cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Hiện, không còn trường hợp nào phải theo dõi, cách ly tại bệnh viện vì nghi nhiễm Covid-19

Ảnh: Nguyễn Chung

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, thời gian qua, Sở Y tế đã thành lập 2 đoàn kiểm tra, liên tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do -Covid-19 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Cuộc điện thoại của Thứ trưởng Bộ Y tế với Việt kiều Mỹ nhiễm virus corona

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 17.2, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, bàn về tình hình phòng chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tại Khánh Hoà đã quá 30 ngày không phát hiện thêm ca nhiễm mới đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19.
Chiều 17.2, bác sĩ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện nay Khánh Hoà đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Không còn trường hợp nào cách ly tại bệnh viện. Hiện, địa phương đang chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế để làm báo cáo trình UBND tỉnh, UBND tỉnh sẽ đề nghị Bộ Y tế công bố hết dịch. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.